Kết quả tìm kiếm cho "giá 215 USD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 107
Hoạt động xuất khẩu gạo đã và đang gặp rất nhiều khó khăn khi giá giảm sâu. Các bộ, ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động này.
Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 21-2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 10 đồng, hiện ở mức 24.643 đồng.
Do muốn có được thu nhập cao nhanh chóng nên thời gian gần đây, có nhiều người tìm kiếm các “đường dây” đưa đón xuất, nhập cảnh “chui” để sang nước ngoài lao động. Tuy nhiên, vì thiếu sự hiểu biết pháp luật nên không ít người bị các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng trục lợi… Đáng nói hơn, ngoài những trường hợp bị mất của còn có người mất cả tính mạng.
Giá vàng hôm nay 6/12/2024 trên thị trường quốc tế giảm sau khi báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn lần đầu tiên đứng giá sau nhiều tháng.
Tỷ giá USD hôm nay (6-12): Rạng sáng 6-12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 24.266 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (28-11-2024): Rạng sáng 28-11-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 24.295 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (30-10): Rạng sáng 30-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD không đổi, hiện ở mức 24.252 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (29-10-2024): Rạng sáng 29-10-2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 24.252 đồng.
Giới phân tích nhìn nhận trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán vẫn chưa thể bứt phá do thiếu sự "đồng thuận" trước "sức mạnh" của vùng kháng cự tâm lý 1.300 của VN-Index.
Kết luận Phiên họp Chính phủ trực tuyến với 63 địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cấp thiết thời gian tới, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 2024 khoảng trên 7%, tăng trưởng quý IV từ 7,5-8%.
Trong nhóm 7 mặt hàng nông - lâm - thủy sản có giá trị xuất khẩu hơn 1 tỉ USD trong nửa đầu năm, gạo là mặt hàng duy nhất tăng cả về số lượng và giá bán
An Giang là địa phương có thị trường tiêu dùng lớn và sôi động bậc nhất vùng ĐBSCL, đồng thời có nhiều mặt hàng chủ lực với giá trị xuất khẩu cao. Khai thác song hành thị trường nội địa và xuất khẩu là giải pháp giúp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.